THƠ XIN TRỢ GIÚP XÂY DỰNG NHÀ THỜ AN LONG
An Long, ngày 18.8.2008
Kính thưa quý vị ân nhân.
Nhà thờ An Long đã được dựng lên vào những năm tháng đầu tiên, khi trên 4000 kiều bào Công Giáo đang sống trên đất nước Campuchia đã phải hồi hương vào năm 1970 vì hoàn cảnh chiến tranh. Lúc ấy cuộc sống rất thiếu thốn và nhiều gian khổ, Giáo dân đã xin được một cái nhà kho chứa lúa ở một họ đạo lân cận, đem về dựng tạm làm nhà thờ để cùng nhau có nơi thờ phượng Chúa.
Gần 40 năm đã trôi qua, Giáo dân họ đạo An Long ngày nay đã lên đến con số trên 4000 người. Nhà thờ cũ với sức chứa khoảng 400 người, tuy đã được sửa chữa thêm bớt nhiều lần, nhưng vẫn là quá bé nhỏ, cây cối tạp nhạp đã mục nát với thời gian và trở nên ọp ẹp. Giáo dân đi lễ quá một nửa phải ở ngoài nhà thờ. Những ngày mưa gió rất vất vả, tội nghiệp nhất là những thánh lễ dành cho các em thiếu nhi. Vì thế, việc xây cất một ngôi nhà thờ mới là một việc chẳng đặng đừng và là một nhu cầu cấp bách. Giáo dân ai cũng mong đợi điều này.
Nhưng, việc dựng lên một ngôi nhà thờ mới sẽ phải gặp một số khó khăn. Phần đất làm nền nhà thờ quá thấp, thấp hơn mặt đường lộ gần 3 m. Vì thế nhà thờ phải làm tầng trệt, để vừa đỡ tốn kém, vừa tận dụng được mặt bằng trên phần đất nhà thờ tương đối chật hẹp. Mặt bằng có được hiện nay là nhờ san lấp những hầm sâu, nên việc đặt nền móng nhà thờ cho kiên cố là rất tốn kém.
Để có một nơi thờ phượng tương đối xứng đáng, phù hợp với số Giáo dân trên 4000 người, cùng với khách Công giáo vãng lai làm ăn mua bán trên biên giới về, nhà thờ sẽ được xây dựng dài 50 m, ngang 28 m, nhà thờ nằm trên tầng lầu, tầng trệt làm nhà sinh hoạt và đề phòng những mùa lũ lớn.
Được sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo phận cho phép xây dựng nhà thờ, toàn thể Giáo dân An Long vui mừng, song cũng không ít lo âu. Khả năng tài chính của họ đạo không được dồi dào. Đa phần Giáo dân không có ruộng đất, sống với những nghề làm mướn và mua bán nhỏ tùy theo mùa trong năm. Mọi người Giáo dân đều tích cực đóng góp xây dựng họ đạo với tất cả tâm huyết của mình, nhưng chắc chắn rất cần đến sự giúp đỡ của quý ân nhân gần xa.
Họ đạo An Long tha thiết mong chờ tấm lòng yêu thương chia sẻ của quý ân nhân , để ước mơ về một ngôi nhà thờ mới khang trang được mọc lên ở cánh đồng truyền giáo Đồng Tháp này sớm trở thành hiện thực.
Xin quý ân nhân nhận trước nơi đây lòng biết ơn chân thành của toàn thể giáo dân họ đạo An Long chúng tôi.
Xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng trả công bội hậu cho quý ân nhân gần xa. Xin đặt mọi sự trong bàn tay dìu dắt của Mẹ Maria.
Trân trọng kính chào.
TM. HĐMVGX Linh Mục Chánh Xứ
Chủ tịch
Phêrô Đặng văn Sồi Antôn Nguyễn văn Tiếng
Lời giới thiệu của Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho:
Giáo xứ An Long là một giáo xứ đông dân và nghèo của vùng Đồng Tháp. Cha xứ rất nhiệt tình và hy sinh cho đòan chiên. Tôi xin các cha và anh chị em rộng lòng giúp đỡ để cha xứ và giáo xứ sớm hòan thành việc xây dựng nhà thờ mới. Xin Chúa chúc lành cho mọi người .
Mỹ Tho, ngày 19 tháng 8 năm 2008
(Ấn ký )
Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho
Lời giới thiệu của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục TGP. TPHCM:
Xin quý Cha và qúy ân nhân thương giúp họ đạo nghèo vùng xa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tòa TGM. Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2008
(Ấn ký )
Gioan B. PHẠM MINH MẪN
Hồng y Tổng Giám Mục

Trở lên đầu trang
Đơn xin phép xây dựng Nhà Thờ An Long
Thơ xin trợ giúp xây dựng Nhà Thờ An Long
Lời cảm ơn của Gx An Long ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng NT An Long
Vài hình ảnh ngày Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
|