Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về sự khôn ngoan.
Chọn con đường đi theo Chúa là chọn lựa khôn ngoan.
Để có thể theo Chúa một cách trọn vẹn, Chúa Giêsu nhắc nhở ta hai điều,
thứ nhất “bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có,
thì không thể làm môn đệ ta”, thứ hai “Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta,
thì không thể làm môn đệ Ta”.
Cầu nguyện qua lời Thánh Vịnh hát hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh thần mở trí ta,
để ta hiểu được và vui mừng đón nhận hai điều khôn ngoan Chúa Giêsu vừa nhắn nhủ ta.
“Thân lạy Chúa, Ngài là nơi chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.”
Click vào ảnh để có bản JPG in với độ phân giải cao hơn.