Về thăm họ đạo Gò Da

Trong dịp Cấm Phòng Liên Hạt tỉnh Đồng Tháp vào ngày 06.06.2011 tại Giáo xứ Tân Hồng, sau khi chương trình Cấm Phòng xong, anh em linh mục cùng nhau về thăm họ đạo Gò Da, nơi mà Cha Phaolô Phạm Thế Hạnh vừa được Đức Giám Mục Giáo phận trao “bài sai” đến làm cha phó Giáo xứ Tân Hồng, do Cha Tôma Phan Ngọc Phương quản nhiệm. Cha Phaolô Phạm Thế Hạnh đã đến Tân Hồng để nhận nhiệm vụ vào ngày 27.05. 2011, và được Cha sở gởi đến phục vụ tại Gò Da, một họ đạo lẻ của Giáo xứ Tân Hồng.
Để bạn đọc hiểu thêm về họ đạo Gò Da, chúng tôi xin trích đăng bài viết của chính Cha sở họ Tân Hồng kiêm Gò Da, đăng trong Kỷ Yếu “50 Năm Tân Hồng và Gò Da”, phát hành năm 2011:
Giáo xứ Gò Da thuộc ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, giáo phận Mỹ Tho, cách biên giới Campuchia 12 km về hướng Tây-Nam, cách Giáo xứ Tân Hồng 2 km về hướng Đông-Nam.
Số giáo dân: 69 gia đình Công Giáo với 250 giáo dân.
Nghề nghiệp: 68 gia đình gia đình làm nông, một gia đình buôn bán, 13 gia đình công nhân viên, nhưng dù làm nghề gì đi nữa, mỗi gia đình đều có đất để làm nông.
Linh mục đương nhiệm: Cha Tôma Phan Ngọc Phương sinh năm 1951, chịu chức Linh mục năm 1983. Nhận nhiệm sở từ năm 1981. (Như vậy, ngài đã nhận nhiệm sở từ khi còn là Thầy, và đã phục vụ nơi đây tròn 30 năm,1981-2011. Chú thích của CĐTG.)
Quá trình xây dựng, phát triển: Tháng 12.1959, một số giáo dân thuộc hai huyện Quế Sơn và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam di cư vào Đồng Tháp Mười lập nghiệp. Trên quê hương mới – Gò Da – lúc này có khoảng 60 gia đình Công Giáo sinh sống, với hơn 300 giáo dân. Do tự nguyện vào Nam lập nghiệp, nên về mặt tinh thần, họ không được một vị chức sắc nào hướng dẫn. Nhưng vì đã mang theo đức tin từ quê nhà, nên khi đến, dù hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn kiên trì giữ vững đức tin, bằng cách cùng nhau kiếm tranh, tre, lá, dựng nên một ngôi nhà nguyện Gò Da đầu tiên, dùng làm nơi thờ phượng, kinh kệ sớm chiều. Lúc này Gò Da chưa có một vị chức trách nào của Giáo hội đến phục vụ.
Bằng những vật liệu thô sơ ấy, ngôi nhà nguyện đầu tiên chỉ chịu được hai mùa mưa nắng và nước lũ. Năm 1963, bà con giáo dân lại một lần nữa chung sức chung lòng xây dựng lại ngôi nhà nguyện mới, khá hơn thuở ban đầu. Ngôi nhà nguyện ấy còn tồn tại cho đến năm 2000.
Trong khoảng thời gian dài, kể từ ngày giáo xứ Gò Da mới hình thành, thỉnh thoảng mới có một linh mục đến ban bí tích cho giáo dân. Việc rửa tội cho các trẻ sơ sinh, và chuẩn bị cho những đôi hôn phối, đều do Ban Quới Chức đảm nhiệm. Các vị ấy ngày nay đều đã qua đời.
Sau ngày 30.04.1975, một số giáo dân về lại quê xưa, một số đi nơi khác làm ăn, số còn lại lúc bấy giờ khoản 35 gia đình Công Giáo và 175 giáo dân. Vì là họ lẻ của giáo xứ Tân Hồng, nên từ khi thành lập tới nay, Gò Da chưa có linh mục trực tiếp coi sóc, mọi sinh hoạt tôn giáo được cha sở Tân Hồng và cũng là cha sở Gò Da là Cha Tôma Phan Ngọc Phương đảm trách.
Giáo Xứ Gò Da ngày nay: Với đà phát triển của cả nước, giáo dân Gò Da hiện nay đang ta8nggia sản xuất, thâm canh tăng vụ, cộng với sự cần cù, tiết kiệm sẵn có của người dân xứ Quãng, nên hầu hết các gia đình giáo dân đều có của ăn của để. Có một điều đáng ghi nhớ là: tuy với số gia đình và số giáo dân khiêm tốn như trên, nhưng Giáo xứ Gò Da hiện nay có một ngôi nhà thờ khá khang trang, dễ nhìn, tô điểm thêm cho một vùng nông thôn đã qua một thời chiến tranh tàn khốc, và một thời gian dài sống trong khó nghèo. Ngôi nhà thờ Gò Da ngày nay, do sự tài trợ của Tòa Giám Mục Mỹ Tho và sự đóng góp tích cực về công và của của giáo dân, có diện tích 9m x 32m, được khởi công ngày 08 tháng 12 năm 2001 và được Đức Giám Mục Giáp phận làm phép ngày 08 tháng 12 năm 2002.
Giáo xứ Gò Da hiện nay nằm trên Quốc Lộ 30, đường lên cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào ngày 06.06.2011.

Quốc lộ 30, đoạn đường về Tân Hồng, xuyên qua đồng ruộng mênh mông...
Cánh đồng trải rộng đến ranh giới Campuchia.
Cánh đồng trải rộng trong khu vực các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông.

Nhà thờ Gò Da, Cha Hạnh và Cha Trung.
Bên trong nhà thờ Gò Da.

Đài Đức Mẹ Gò Da và Cha Phaolô Phạm Thế Hạnh.
Nhà xứ Gò Da.
Nhà bếp Gò Da.

Quý Cha Đồng Tháp thăm Cha Hạnh và họ đạo Gò Da.

Có đủ cả hai Cha Hạt Trưởng hai hạt Cù Lao Tây và Cao Lãnh.

Quý Cha chúc mừng Cha Hạnh trong nhiệm vụ mới.

Có vài ông biện Gò Da đến chào mừng và chung vui với Quý Cha.
Gò Da - nơi đây như một "tiền đồn" - chỉ còn cách biên giới Campuchia khoảng
10 Km. Cầu chúc Cha Hạnh luôn tìm thấy niềm vui phục vụ bên cạnh
Tình Huynh Đệ của anh em Linh mục và trong Tình Yêu Thiên Chúa.
CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO
Tháng Thánh Tâm, ngày 06.06.2011.
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |