GIÁO ĐIỂM GIỒNG GĂNG

Giồng Găng là một vùng đất mới: Nhà nước bắt đầu đào kinh xẻ rạch để cho dân vào định cư và canh tác. Trong số đó có các giáo dân của các giáo xứ lân cận. Năm 1995, Cha Grêgôriô Lê Nguyên Hòa, Cha sở giáo xứ Bãi Chàm lúc bấy giờ thi thoảng vào dâng thánh lễ và ban các bí tích cho số anh chị em giáo dân nghèo này. Họ sống dọc theo hai bên bờ kinh Giồng Găng, chia hai huyện Tân Hồng – thị xã Hồng Ngự. Thế là giáo điểm Giồng Găng được thành lập năm ấy.

Đến năm 2005, Cha Grêgôriô về nhậm xứ Trà Đư, lúc này giáo điểm Giồng Găng được Đức Cha Phaolô giao về cho Cha sở Tân Hồng phụ trách, (Cha Tô-ma Phan Ngọc Phương, chú thích của CĐTG) và trực thuộc giáo xứ Tân Hồng.
Cách nhà thờ Tân Hồng 16 km, giáo điểm Giồng Găng có trên 60 gia đình Công Giáo và trên 260 giáo dân.

Cha sở được phép đến dâng lễ cho giáo dân tại đây mỗi tháng hai lần: Chúa Nhật thứ I và thứ III.
Mùa Hè có lớp giáo lý Rước Lễ Vỡ Lòng và Thêm Sức, mỗi tuần có 3 lần.
Giáo dân gồm những người ở các giáo xứ lân cận, và bà con người Việt kiều Campuchia về quy tụ lại. Không có đất ruộng, chỉ đi làm mước kiếm ăn mỗi ngày. Rất nghèo.
Trích Kỷ Yếu 50 năm Tân Hồng và Gò Da
Xem tiếp | Phú Thành A | Hồng Ngự | Dinh Bà | Giồng Găng |