GIÁO ĐIỂM HỒNG NGỰ
1.- VỊ TRÍ: Hồng Ngự thị xã cuối cùng nằm ở vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp, cách Campuchia khoảng 7 km đường chim bay về hướng Tây-Bắc. Hồng Ngự sẽ được nâng cấp Thành Phố và sẽ trở thành một trong những khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp nói riêng, và miền tây nam bộ nói chung.
Với đà phát triển hiện nay, Hồng Ngự sẽ ngày một mở rộng. Vì nhu cầu mua bán ở biên giới, nên khách vãng lai sẽ ngày một đông đảo.
Hình bên: Nền nhà nguyện giáo điểm Hồng Ngự trong tương lai.
2.- THÀNH LẬP:
Giáo điểm Hồng Ngự thuộc Giáo hạt Cù Lao Tây, Giáo phận Mỹ Tho. Số người Công Giáo ở đây khoảng 700, và những người Công Giáo vãng lai vì công việc làm ăn ở biên giới thì rất đông.
Vì nhu cầu sinh hoạt tâm linh của hàng ngàn người Công Giáo, và vì sự phát triển của Giáo Hội, giáo điểm Hồng Ngự cần có ngay một Nhà Thờ nằm giữa lòng thành phố Hồng Ngự. Đó cũng là mơ ước chính đáng của mọi người giáo dân nơi đây.
Nhưng hiện nay, Giáo điểm Hồng Ngự chưa có nhà thờ !
Để có được một mảnh đất nằm trong lòng thành phố hầu nhắm tới việc Giáo Hội Công Giáo có được một ngôi Nhà Thờ nằm giữa lòng thành phố trong tương lai, phải khởi sự từ đầu. Từ việc mua đất làm nền với giá đất trong vòng đai thành phố rất cao, đến việc san lấp mặt bằng, rồi tiến hành xây cất nhà thờ, tất cả đều sẽ rất tốn kém.
Giáo điểm Hồng Ngự, với số giáo dân ít, tuy sống giữa lòng thành phố, nhưng đa phần là dân lao động với thu nhập thấp, không thể nào tự mình thực hiện được ước mơ đó.
Nhờ quý ân nhân xa gần, những nhà hảo tâm hết lòng giúp đỡ giáo điểm Hồng Ngự, Giáo điểm Hồng Ngự đã mua được một khu đất 4000 m2, và đang mong ước dựng lên được nơi đây một ngôi nhà thờ mới xứng đáng để thờ phượng Chúa, và cũng là cơ hội Tin Mừng được rao giảng ở thành phố non trẻ và đầy triển vọng này.
3.- NHẬN ĐỊNH:
Hồng Ngự là trung tâm mua bán ở khu vực biên giới này. Là cửa ngỏ của sông Mekong từ Campuchia vào Việt Nam, nên cũng là thượng nguồn của sông Tiền. Vị trí giao lưu mua bán thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy. Hồng Ngự chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh, cư dân sẽ đông đúc, và khách vãng lai mua bán ngày càng nhộn nhịp. Việc xây dựng nơi đây một ngôi nhà thờ là việc vô cùng cần thiết, không chỉ vì nhu cầu tôn giáo cho người dân có đạo mà còn là cơ hội rất lớn cho việc truyền giáo.

Từ nền nhà thờ nhìn về Khu Phố Đông Hồng Ngự
Xem tiếp | Cả Nổ | Phú Thành A |